Cứu đói cho... người giàu!

Thứ bảy, 15/02/2014 08:48

(Cadn.com.vn) - Sau khi nhận được gạo cứu đói, nhiều cán bộ thôn thuộc thị trấn Cửa Tùng (Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã chia đều cho toàn dân, trung bình mỗi hộ 5-6kg, trong đó có cả hộ giàu, hộ khá!

Cào bằng

Tết Nguyên đán Giáp Ngọ- 2014, thị trấn Cửa Tùng được H. Vĩnh Linh phân bổ 10 tấn gạo cứu đói của Nhà nước để phân phát cho các hộ gia đình thiếu đói, ưu tiên hộ nghèo, già yếu neo đơn; hộ chính sách; hộ có người bị bệnh hiểm nghèo, có người khuyết tật, có người tai nạn rủi ro... Mỗi hộ được hỗ hỗ trợ mức thấp nhất là 15 kg/hộ/tháng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, các hộ nghèo cũng như hộ giàu đều nhận được số gạo như nhau.

Hộ Phan Văn Thái, khu phố An Đức 1 là hộ nghèo nhưng chỉ được chia 6kg gạo: "Các năm riêng gia đình tôi được nhận ít nhất là 20kg để ăn Tết, các hộ khó khăn khác chỉ có 3 - 4kg gạo. Nhưng không hiểu sao năm nay họ và tôi đều nhận được 6kg gạo. Tôi hỏi chính quyền bảo do năm nay khó khăn thiên tai chung nên ai cũng giống nhau...". Tương tự, bà Nguyễn Thị Thân, khu phố An Đức 2 cũng nhận được 6kg gạoi. Bà nói: "6kg gạo của Nhà nước cho các con ăn trong ngày Tết là ít. Các hộ khác họ cũng nhận được gạo như tôi nhưng điều kiện họ khá hơn nên bằng đó cũng đủ...".

Trong khi đó, hộ ông Phan Thanh Lĩnh không thuộc diện hộ nghèo hay hộ cận nghèo cũng nhận được 5kg gạo cứu đói. Tương tự, hộ bà Hồ Thị Dịu cũng nhận được 6kg gạo dù không phải là đối tượng được cấp gạo. Theo bà Dịu ở đây ai cũng được cấp gạo như nhau cả vì năm nay làm ăn khó khăn...

Hộ chị Nguyễn Thị Hải và bà Phan Thị Chất là hộ nghèo nhưng trong đợt tết
chỉ nhận được 6kg gạo cứu đói.

Sẽ thu hồi gạo cứu đói

Ông Phan Văn Thái, Trưởng khu phố An Hòa 2 cho rằng sau khi nhận được gạo cứu đói, khu phố tiến hành cấp phát cho người dân: "Trong quá trình phát gạo, xét thấy có nhiều hộ nghèo, bị thiệt hại trong thiên tai đã được nhận gạo, tiền của các nhà hảo tâm. Bên cạnh đó, trong năm vừa qua bà con gặp nhiều thiên tai bão, lũ không ra khơi đánh cá được, nên chúng tôi quyết định mở rộng phạm vi phát gạo. Hơn nữa, người dân cho rằng khi có việc gì người có điều kiện đều đóng góp cho chính quyền, giờ có gạo Tết mà không chia đều là không công bằng nên chúng tôi đã chia sai cho một số đối tượng...".

Ông Nguyễn Đình Tế, Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng cho biết, sau khi nhận 10 tấn gạo cứu đói xã đã yêu cầu các khu phố lập danh sách hộ được hưởng theo quy định. Khi có danh sách bình xét các hộ nghèo thị trấn giao về cho khu phố phát cho người dân. Tuy nhiên khi gạo về, khu phố lại giao cho các khu dân cư. Ở đây khu dân cư cho rằng trước đó các hộ nghèo đã được hỗ trợ trong bão nên họ chia đều cho người dân ăn Tết. Việc làm của các khu dân cư là không đúng với chủ trương phát gạo của Nhà nước nên UBND thị trấn đã cử người về kiểm tra đối tượng được phát gạo ở các khu dân cư trong dịp Tết. Qua kiểm tra, xã đã có thống nhất thu hồi toàn bộ gạo phát sai để trả lại cho người nghèo. Trong trường hợp không thu hồi được thì địa phương sẽ bỏ ngân sách ra để mua gạo bù cho các hộ nghèo.

Theo bà Nguyễn Thị Hải, Phó chủ tịch UBND H. Vĩnh Linh, dịp Tết huyện đã phát 155 tấn gạo cho 21 xã, thị trấn. Trong đó, huyện quy định rõ ràng là phát gạo cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ được nhận ít nhất là 15kg gạo. Dù vậy, tại thị trấn Cửa Tùng vừa qua có một số phản ánh về sai sót trong quá trình phát gạo như chia cào bằng. Sau khi nghe thông tin này huyện đã cử người về làm rõ sự việc, nếu đúng như vậy thì cần họp dân và tìm hướng giải quyết theo đúng quy định của Nhà nước.

P.S -H.L